Binh sĩ Mali bắt giữ thủ tướng

11/12/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Các binh sĩ Mali đã bắt Thủ tướng Cheick Modibo Diarra vào tối 10.12, khi ông này cố gắng rời khỏi đất nước để đến Pháp.

Ông Bakary Mariko, người phát ngôn của nhóm binh sĩ tiến hành cuộc đảo chính hồi tháng 3, đã xác nhận vụ bắt giữ.

Nhóm binh sĩ này vẫn có nhiều quyền lực mặc dù đã chính thức chuyển giao quyền hành cho chính phủ dân sự vào đầu năm nay.

Hãng tin AFP dẫn các nguồn tin cho biết, nhóm binh sĩ đã bắt ông Diarra tại tư dinh ở thủ đô Bamako theo lệnh của thủ lĩnh nhóm đảo chính Amadou Sanogo.

Theo Reuters, diễn biến này sẽ làm phức tạp những nỗ lực ổn định quốc gia Tây Phi, nơi các quân nhân và chính trị gia vẫn chia rẽ sau cuộc đảo chính trong khi phía bắc đất nước hiện nằm dưới quyền kiểm soát của các tay súng Hồi giáo liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Các cư dân ở thủ đô Bamako cho biết, thành phố vẫn yên tĩnh vào đầu giờ sáng.

Ông Diarra, cựu khoa học gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và cựu giám đốc của hãng Microsoft ở châu Phi, trở thành thủ tướng lâm thời của Mali từ tháng 4 năm nay.

Lãnh đạo các nước Tây Phi và phương Tây vốn cảnh báo rằng miền bắc Mali đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các tên khủng bố và tội phạm có tổ chức, song họ vẫn chưa thể vạch ra kế hoạch hỗ trợ nước này bởi sự chia rẽ sâu sắc tại thủ đô Bamako.

Sơn Duân

>> Mỹ liệt một nhóm Hồi giáo Mali vào danh sách khủng bố
>> Bắc Mali tăng cường vũ trang
>> Pháp quyết tâm tiêu diệt khủng bố ở Mali
>> LHQ mở đường can thiệp quân sự vào Mali
>> Phiến quân Hồi giáo Mali phá hủy di sản thế giới
>> Phiến quân Mali tuyên bố độc lập
>> Thủ lĩnh đảo chính Mali cầu cứu
>> Tây Phi ra tối hậu thư cho phe đảo chính Mali
>> Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Mali
>> Đảo chính ở Mali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.