Vĩnh biệt một tài hoa hát bội

11/12/2012 04:00 GMT+7

NSƯT Công Khanh là một trong những nghệ sĩ hát bội tên tuổi của miền Nam, tham gia Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM từ ngày đầu thành lập (sau năm 1975).

Gia đình ông 4 đời theo nghề, từ ông nội đến cha, và sau ông là người con trai NSƯT Linh Hiền cùng diễn chung trong nhà hát, một kép chính sáng giá. NSƯT Công Khanh rất giỏi vũ đạo, nên những vai nổi bật của ông thường là tướng võ: Đổng Kim Lân (vở San Hậu), Tiết Ứng Luông (Thần nữ dâng ngũ linh kỳ), Lý Đáng (Phụng Kiều Lý Đáng), Lữ Bố (Phụng Nghi Đình), Đinh Vạn Ứng (Bông hồng núi Nưa)...

Ông sinh năm 1942, mất ngày 8.12, thọ 71 tuổi. An táng ngày 11.12.2012 tại nghĩa trang chùa Nghệ sĩ Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Tin, ảnh: Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.