Úc cảnh báo người dùng Apple Maps

10/12/2012 15:23 GMT+7

(TNO) Cơ quan chức năng tại Úc vừa lên tiếng cảnh báo người dùng iOS 6 cần phải cẩn thận khi sử dụng dịch vụ Apple Maps vì nó dẫn đường quá... sai.

(TNO) Cơ quan chức năng tại Úc vừa lên tiếng cảnh báo người dùng iOS 6 cần phải cẩn thận khi sử dụng dịch vụ Apple Maps vì nó dẫn đường quá... sai.

Theo TheVerge hôm 9.12, cảnh sát tại thành phố Mildura (Úc) đã phải thực hiện việc giải cứu cho một số du khách vì bản đồ Apple Maps đã chỉ dẫn họ đi sai đường.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi một số du khách gõ vào địa danh muốn tới, nhưng Apple Maps lại dẫn họ tới vườn quốc gia Murray-Sunset, cách nơi cần tới 70 km, khiến du khách bị lạc trong 24 giờ mà không có thức ăn và nước uống.

Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, những người này đã phải đi bộ trong một quãng đường khá dài trong tình trạng "bị đe dọa tính mạng".

Được biết, Apple Maps đã liên tục bị chỉ trích trong thời gian qua về những lỗi chỉ dẫn sai. Vì vậy, vào cuối tháng 11 qua, người quản lý dự án bản đồ số của Apple đã bị sa thải.

Thành Luân 

>> Sếp" Apple Maps bị sa thải
>> Mac OS X 10.9 sẽ có Siri và Apple Maps
>> Google Maps cho iOS sắp ra mắt
>> Google Maps bổ sung chi tiết các tòa nhà tại Mỹ
>> Lộ diện hình ảnh Google Maps cho iOS 6
>> Lộ diện hình ảnh Google Maps cho iOS 6
>> Sắp có Google Maps chạy độc lập trên iOS 6
>> Bản đồ trên iOS 6 "xài ké" dữ liệu từ TomTom
>> Apple phát hành iOS 6 bản thử nghiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.