Phe đối lập Ai Cập phản đối cuộc trưng cầu dân ý

10/12/2012 10:10 GMT+7

(TNO) Liên minh đối lập chính ở Ai Cập hôm 9.12 đã bác bỏ kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới trong tuần này của Tổng thống Mohamed Mursi, theo Reuters.

Phe đối lập cho rằng việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý sẽ chỉ đẩy đất nước lâm vào “cuộc đối đầu đầy bạo lực”.

Ai Cập: Phe đối lập phản đối cuộc trưng cầu dân ý
Tổng thống Mursi (giữa) cùng các chính trị gia hàng đầu khác tại cuộc họp ở phủ tổng thống tại Cairo hôm 8.12 - Ảnh: Reuters

BBC đưa tin, phe đối lập cũng đã kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố vào ngày mai 11.12, nhằm phản đối cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới, dự kiến diễn ra vào ngày 15.12 tới.

Trong một thông báo được đưa ra hôm 9.12, Mặt trận cứu quốc (NSF) đối lập tuyên bố sẽ không công nhận bản dự thảo hiến pháp “vì nó không đại diện cho người dân Ai Cập”.

“Chúng tôi phản đối cuộc trưng cầu dân ý, vốn chắc chắn sẽ chỉ gây thêm chia rẽ và nổi loạn”, phát ngôn viên Sameh Ashour của NSF nói tại cuộc họp báo.

Trước đó, trong cuộc họp với các chính trị gia có ảnh hưởng tại Ai Cập, Tổng thống Mursi đã chịu nhượng bộ khi tuyên bố bãi bỏ sắc lệnh về việc trao quyền lực gần như tuyệt đối cho ông.

Huỳnh Thiềm

>> Ai Cập bắt nghi can liên quan vụ Benghazi
>> Đụng độ dữ dội tại Ai Cập
>> Người biểu tình Ai Cập vây dinh tổng thống
>> Ai Cập vẫn bất ổn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.