Mỹ đưa 3.000 quân trở lại Iraq?

10/12/2012 18:31 GMT+7

(TNO) Đài Tiếng nói nước Nga ngày 10.12 dẫn thông tin từ truyền thông Iraq cho biết Mỹ đã bí mật cử một lực lượng quân đội gồm 3.000 binh sĩ đến các căn cứ quân sự tại Iraq.

Lực lượng này được cho là đã đến Iraq thông qua nước láng giềng Kuwait để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tình hình căng thẳng gần đây tại Syria và miền bắc Iraq.

Binh sĩ Mỹ chủ yếu đóng quân tại đồn trú quân sự ở tỉnh Salahuddin và tỉnh al-Anbar.

Mỹ cũng sẽ điều động thêm 17.000 binh sĩ quay trở lại Iraq theo cùng một con đường, Press TV đưa tin.

Mỹ đã rút quân khỏi Iraq vào cuối năm 2011, sau chín năm đóng quân tại đây.

Washington tuyên bố ở Iraq chỉ còn 157 binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ huấn luyện quân đội tại Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng như một đội ngũ nhỏ lính thủy quân lục chiến để bảo vệ cơ quan ngoại giao này.

Trương Y Vân

>> Iraq hủy thỏa thuận mua vũ khí trị giá 4,2 tỉ USD với Nga
>> Cựu Phó tổng thống Iraq lưu vong lãnh án tử hình lần thứ tư
>> Iraq lại lục soát máy bay Iran
>> Iraq tăng cường mua khí tài quân sự
>> Iraq mua 28 chiến đấu cơ của CH Czech
>> Iraq chi 4,2 tỉ USD mua vũ khí của Nga
>> Cựu Thủ tướng Anh từng có thể ngăn chặn cuộc chiến Iraq năm 2003
>> Bạo loạn đẫm máu tại nhà tù Iraq, 200 tù nhân vượt ngục
>> 25 lính Nhật được điều sang Iraq tự sát
>> Chó sói cắn chết một bé trai ở Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.