Bốn tàu chiến Trung Quốc đi sát vùng biển Nhật

11/12/2012 03:05 GMT+7

Ngày 10.12, đội chiến hạm Trung Quốc gồm 2 tàu khu trục cùng 2 tàu hộ tống đi qua vùng biển sát lãnh hải Nhật Bản giữa đảo Yonaguni với Iriomote của tỉnh Okinawa và rời khu vực này sau khoảng 5 tiếng rưỡi.

Kyodo News dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật cho hay máy bay và tàu khu trục của lực lượng phòng vệ biển nước này phát hiện nhóm tàu trên vào khoảng 5 giờ sáng. Khi đó chúng đang đi vào từ hướng Thái Bình Dương và chỉ còn cách đảo Yonaguni khoảng 49 km về phía đông nam.

Dù nhóm tàu chưa vi phạm luật quốc tế nhưng gây quan ngại lớn cho Tokyo khi chúng có dấu hiệu tiến về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Bắc Kinh. Phải đến hơn 5 tiếng sau thì 4 chiến hạm Trung Quốc mới chuyển sang hướng tây bắc, dần cách xa Senkaku/Điếu Ngư hơn.

Thời gian qua, giữa lúc hai bên đang căng thẳng vì tranh chấp quần đảo trên, các đội chiến hạm Trung Quốc thường xuyên di chuyển khá sát vùng biển Nhật Bản.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.