Bộ trưởng từ chức vì cư xử thô bạo

10/12/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Lao động Peru đã từ chức vào ngày 9.12 sau khi cư xử thô bạo với một nữ nhân viên ở sân bay.

Tin tức Bộ trưởng Jose Villena từ chức khiến nhiều người bất ngờ và luật sư Teresa Laos ngay lập tức được bổ nhiệm thay thế chức vụ của ông Villena, theo tin tức từ AFP.

Theo AFP, ngày 27.10 vừa qua, ông Villena đến sân bay ở thủ đô Peru Arequipa quá muộn và máy bay đang di chuyển ra đường băng để cất cánh.

Ông Villena đã giận dữ xông đến quầy tiếp tân của hãng hàng không LAN của Peru tại sân bay, yêu cầu chiếc máy bay phải ngừng lại, không được cất cánh.

Các nhân viên của LAN cho biết ông Villena đã đánh một nữ nhân viên và đe dọa các nhân viên khác sẽ bị sa thải nếu không cho ông lên chiếc máy bay đó.

Ông Villena đã lên tiếng xin lỗi vào ngày 7.12, nhưng bác bỏ thông tin cho rằng ông đánh nữ nhân viên trên.

Nhưng báo đài Peru đã đăng tải giấy khám sức khỏe cho thấy nữ nhân viên này bị bầm ở phần cẳng tay.

Các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ và những cuộc khảo sát ý kiến trên các phương tiện truyền thông đều cho rằng ông Bộ trưởng Villena nên từ chức vì đối xử thô bạo với phụ nữ.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc bán 20 máy bay huấn luyện cho Peru
>> Bolivia trả lại xác ướp cổ cho Peru
>> Pháp sư Peru dự đoán ông Obama thắng cử
>> Peru đau đầu với tội phạm tiền giả
>> Hoa hậu Peru gặp rắc rối vì ảnh “khoe” vòng ba
>> Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì bạo lực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.