647 người đã thiệt mạng do bão Bopha

10/12/2012 13:40 GMT+7

(TNO) Chính phủ Philippines ngày 10.12 thông báo bão Bopha đã khiến 647 người chết, 1.482 người bị thương và 780 người mất tích sau khi đổ bộ vào miền nam nước này hôm 4.12.

(TNO) Chính phủ Philippines ngày 10.12 thông báo bão Bopha đã khiến 647 người chết, 1.482 người bị thương và 780 người mất tích sau khi đổ bộ vào miền nam nước này hôm 4.12.

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Hội đồng Quản lý và giảm nguy cơ thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) cho hay bão Bopha còn làm ảnh hưởng 5,4 triệu người ở 30 tỉnh, chủ yếu là miền trung và miền nam của Philippines.

Nạn nhân bão ở Philippines đang cần cứu trợ
Nạn nhân bão ở Philippines đang cần cứu trợ - Ảnh: AFP

Theo báo cáo sơ bộ của NDRRMC, bão Bopha đã phá hủy các cơ sở hạ tầng, với tổng trị giá gần 85 triệu USD.

Bộ Nông nghiệp Philippines cũng thông báo cơn bão này đã gây tổn thất cho hoa màu ở miền nam lên tới 210 triệu USD.

Sức tàn phá khủng khiếp của bão lần này đã buộc Tổng thống Benigno Aquino III ban bố tình trạng thiên tai ở 50 khu vực thuộc miền tây, trung và nam Philippines.

Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Imogen Wall nói với AFP rằng, nhà điều phối nhân đạo Liên Hiệp Quốc Luiza Carvalho dự kiến trong hôm nay 10.12 sẽ lên tiếng kêu gọi toàn cầu viện trợ cho hàng triệu nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Bopha ở Philippines.

Cùng ngày, báo Jakarta Post đưa tin chính phủ Indonesia sẽ hỗ trợ 1 triệu USD cho nạn nhân bão Bopha ở Philippines.

Văn Khoa

>> Bão Bopha trở lại Philippines
>> Siêu bão Bopha quay lại Philippines
>> Philippines: Nhiều nạn nhân bão Bopha phải cướp phá tìm thức ăn
>> Siêu bão Bopha tàn phá Philippines: 475 người chết
>> 238 người chết vì bão Bopha ở Philippines
>> Bão Bopha tấn công Philippines, 52 người chết
>> Siêu bão Bopha đổ bộ vào Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.