Khánh thành dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản

09/12/2012 16:14 GMT+7

(TNO) Sáng 9.12, Ban cúng tế miễu Quan lớn Trà Vong (Tây Ninh) đã tổ chức lễ khánh thành dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản tại P.1, thị xã Tây Ninh.

Theo Ban cúng tế, dinh thờ này đã tồn tại từ hơn 100 năm trước. Đến tháng 6.2011, dinh thờ được khởi công xây dựng lại.

Tây Ninh: Khánh thành dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản
Lễ cúng tại dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản (P.1, TX.Tây Ninh) - Ảnh: Giang Phương

Ông Huỳnh Công Giản sinh năm Nhâm Dần (1722) là một vị công thần có công mở mang bờ cõi, dẹp giặc tại mảnh đất Tây Ninh.

Ông đến Tây Ninh vào năm 1749 (Kỷ Tỵ) khai hoang lập ấp, xây dựng thành lũy chống giặc Miên. Trong suốt thời gian dài, ông đã đem quân đánh đuổi giặc, đem thanh bình cho nhân dân ở đây.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Khánh thành đền thờ Bắc quân đô đốc Bùi Tá Hán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.