Hy vọng cho trẻ ghép gan

09/12/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) ngày 8.12 đã tổ chức gặp các gia đình có trẻ đã ghép gan, và các gia đình có trẻ cần ghép gan nhằm cung cấp các thông tin về ghép gan để gia đình các cháu biết.

Theo thông tin từ BV, đến nay BV đã ghép gan được cho 7 bệnh nhi (ca ghép đầu tiên vào năm 2005); hiện có 4 bệnh nhi còn sống sau ghép, trong đó bệnh nhi lớn nhất nay đã 9 tuổi, và nhỏ nhất nay 5 tuổi.

Theo TS-BS Trương Quang Định (Phó giám đốc BV), tới đây, với những trẻ ghép gan dưới 6 tuổi thuộc gia đình khó khăn, nếu những khoản chi phí nào trong ca ghép mà bảo hiểm y tế không thanh toán, thì một doanh nghiệp nước ngoài sẽ hỗ trợ.

Bình quân, một ca phẫu thuật ghép gan cho trẻ tại BV Nhi đồng 2 khoảng trên dưới 500 triệu đồng. Với những ca nào khó, trong nước không ghép được thì doanh nghiệp này sẽ tài trợ để đưa bệnh nhi qua nước sở tại của doanh nghiệp này để phẫu thuật ghép.

Ngoài ra, hiện kỹ thuật ghép của các bác sĩ BV Nhi đồng 2 cũng đã khá hơn nhiều so với lúc khởi đầu.

Thanh Tùng

>> Lần đầu phẫu thuật ghép gan cho người lớn ở phía Nam
>> Ca ghép gan người lớn đầu tiên ở phía nam thành công
>> Ca ghép gan cho người lớn đầu tiên ở phía Nam: Mất hai năm chuẩn bị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.