Triệt phá đường dây bán lẻ ma túy vùng giáp ranh

08/12/2012 03:05 GMT+7

Ngày 7.12, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Thông Mạn Ngọc (19 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thị Diễm My (19 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Văn Hà (28 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 7.12, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Thông Mạn Ngọc (19 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thị Diễm My (19 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Văn Hà (28 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, ngày 2.12, Công an P.An Bình (TX.Dĩ An) bắt quả tang Ngọc và My dùng xe máy chở nhiều bịch heroin mang đi bán lẻ cho con nghiện ở địa bàn giáp ranh giữa TX.Dĩ An (Bình Dương) và Q.Thủ Đức (TP.HCM). Ngọc và My khai nhận thường xuyên mua ma túy của Lê Văn Hà sau đó mang về số nhà 50/58 (KP.Bình Đường 4, P.An Bình) để phân lẻ ra từng tép rồi mang bán. Ngày 3.12, Công an TX.Dĩ An bắt quả tang Lê Văn Hà đang vận chuyển trên 9 gr heroin mang đi phân phối tại P.An Bình. Theo điều tra, Hà chính là người cầm đầu đường dây chuyên bán lẻ ma túy trên địa bàn giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người ở ngã ba Dầu Giây, Biên Hòa (Đồng Nai), Q.Thủ Đức (TP.HCM), khu vực cầu vượt Sóng Thần, Bến xe Lam Hồng (Bình Dương)... liên hệ với Hà qua điện thoại để lấy heroin về phân lẻ ra cho con nghiện.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can còn lại.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.