"Hai xe bốc cháy bí ẩn" là do tai nạn giao thông

08/12/2012 11:21 GMT+7

(TNO) Sáng 8.12, Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết nguyên nhân vụ “Hai xe bốc cháy bí ẩn lúc mờ sáng” ngày 7.12 là do tai nạn giao thông.

(TNO) Sáng 8.12, Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết nguyên nhân vụ “Hai xe bốc cháy bí ẩn lúc mờ sáng” ngày 7.12 là do tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 7.12, anh Trịnh Tiến Lực (23 tuổi, quê quán Hà Nam) điều khiển xe Honda SH mang BKS 43D1-097.97 trên đường Ngô Quyền hướng từ Q.Ngũ Hành Sơn về cầu sông Hàn.

cháy xe đà nẵng
Xe ô tô bị cháy lan thiêu trụi toàn bộ  

Khi đến trước nhà số 747 Ngô Quyền (P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà), do tránh hai phụ nữ đang dừng xe gắn máy giữa lòng đường, anh Lực đánh tay lái sang phải thì đâm vào đuôi xe ô tô du lịch loại 16 chỗ mang BKS 43K-4510 của anh Trần Võ Hưng (trú nhà 747 Ngô Quyền) đang dừng sát vỉa hè.

Vụ tai nạn khiến anh Lực ngã xuống đường, còn xe gắn máy thì bốc cháy, lan sang xe ô tô khiến cả 2 xe cùng cháy trụi.

Theo Công an Q.Sơn Trà, do bị trầy xước nhẹ và hoảng sợ, anh Lực đã rời khỏi hiện trường.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Nổ đầu đạn, 1 người chết, 10 người bị thương
>> Cháy rụi xưởng sản xuất trong khu dân cư
>> Xe đầu kéo bốc cháy trong tai nạn dính chùm
>> Xe máy lại bốc cháy
>> Cháy vũ trường New Phương Đông
>> Xe Honda @ bốc cháy giữa đường
>> Cố khởi động, ô tô bốc cháy
>> Cháy xe dữ dội khi xe máy lọt gầm container
>> Hai vụ xe ô tô gây tai nạn nghiêm trọng
>> Cửa hàng sơn nổ tung tóe
>> Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Hàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.