Sửa luật phải đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

07/12/2012 03:15 GMT+7

Ngày 6.12, Viện KSND tối cao tổ chức Hội nghị toàn quốc “Tổng kết thực tiễn thi hành luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2002, bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003”.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của khoảng 600 đại biểu. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành kiểm sát thực hiện việc tổng kết các đạo luật trên nghiêm túc, chất lượng.

Việc đưa ra các giải pháp bổ sung, sửa đổi phải đáp ứng mục tiêu chung của việc đổi mới các cơ quan tư pháp, đó là: bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, đề cao sự độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật, xác định đúng, đủ quyền năng, trách nhiệm pháp lý của từng cơ quan và từng chức danh tư pháp; qua đó xây dựng Viện KSND thực sự trở thành thiết chế hữu hiệu trong kiểm soát việc thực hiện quyền lực tư pháp.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.