HĐND TP.HCM đặt chỉ tiêu tăng GDP 9,5%

07/12/2012 15:30 GMT+7

(TNO) Bế mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa VIII vào hôm nay (7.12), Chủ tịch UBND TP.HCM đã nhận trách nhiệm về những yếu kém còn tồn tại, và đặc biệt nhấn mạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự nhằm đảm bảo an toàn cho người dân TP.

(TNO) Bế mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa VIII vào hôm nay (7.12), Chủ tịch UBND TP.HCM đã nhận trách nhiệm về những yếu kém còn tồn tại, và đặc biệt nhấn mạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự nhằm đảm bảo an toàn cho người dân TP.

“Bên cạnh những thành tựu đạt được, TP cũng còn những chỉ tiêu quan trọng chưa đạt. Đặc biệt là nỗi lo lắng của nhân dân về vấn đề trật tự trị an, tội phạm cướp giật, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, đời sống của một bộ phận người lao động còn nhiều khó khăn”, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhìn nhận.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, lãnh đạo UBND TP.HCM đánh giá có cả nguyên nhân chủ quan từ năng lực tham mưu của một số sở ngành còn hạn chế, mặc dù phát hiện được những vấn đề phát sinh từ thực tiễn nhưng đề xuất chậm.

Do vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã nhận trách nhiệm về mặt lãnh đạo, quản lý trước những yếu kém còn tồn tại trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Đồng thời, trong năm 2013, TP sẽ tập trung vào các vấn đề: giải quyết khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giám sát thị trường tín dụng, cải thiện môi trường, tăng cường quản lý đô thị, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạng phòng chống tham nhũng.

Đặc biệt, ông Quân khẳng định sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trật tự an toàn xã hội kết hợp đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tấn công truy quét các loại tội phạm, chuyển hóa địa bàn, kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong phiên bế mạc, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP trong năm 2013, với các chỉ tiêu quan trọng là: tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm trong nước) từ 9,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.000 USD/năm; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 248.500 tỉ đồng; chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng cả nước (8%).

Nguyên Mi

>> Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đồng Nai: “Nóng” chuyện hàng lậu Trung Quốc
>> "Nóng" chuyện "cướp giật" tại HĐND tỉnh, thành
>> HĐND TP.Cần Thơ tiếp nhận ý kiến cử tri qua đường dây nóng
>> Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Bình Thuận: Mổ xẻ những bức xúc của dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.