Đánh nhau, cả nhóm học sinh cùng hầu tòa

03/12/2012 14:09 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.12, tại TAND TP.Cần Thơ, TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, chuyển tội danh từ "giết người" thành "cố ý gây thương tích" đối với 10 bị cáo liên quan đến vụ án đã bị tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ xét xử về tội danh "giết người". Hầu hết mức hình phạt của các bị cáo được giảm xuống.

(TNO) Sáng nay 3.12, tại TAND TP.Cần Thơ, TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, chuyển tội danh từ "giết người" thành "cố ý gây thương tích" đối với 10 bị cáo liên quan đến vụ án đã bị tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ xét xử về tội danh "giết người". Hầu hết mức hình phạt của các bị cáo được giảm xuống.

Cụ thể: Huỳnh Đức Duy, Lương Tấn (cùng 18 tuổi, nguyên học sinh (HS) Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (án sơ thẩm tuyên 7 năm, án phúc thẩm 3 năm); Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi, án sơ thẩm 7 năm, án phúc thẩm 5 năm); Võ Hoàng Hải (18 tuổi), Lương Chánh Tài (cùng 17 tuổi, nguyên HS lớp 10 Trường Phan Ngọc Hiển, án sơ thẩm 6 năm, án phúc thẩm 2 năm); Lư Hồng Kỳ (19 tuổi, nguyên SV Trường cao đẳng Kinh tế, án sơ thẩm cùng 6 năm, phúc thẩm cùng 5 năm); Nguyễn Văn Tài (tự Cu em, 16 tuổi, án sơ thẩm 4 năm, phúc thẩm 3 năm); Lý Minh Quân (18 tuổi), Lý Minh Huy (17 tuổi, án sơ thẩm cùng 4 năm tù, án phúc thẩm cùng 18 tháng tù); Nguyễn Văn Tiền (tự Cu Anh, 16 tuổi) án sơ thẩm 2 năm tù, án phúc thẩm 12 tháng tù (cho hưởng án treo).

Xét xử phúc thẩm vụ học sinh giải quyết mâu thuẫn theo kiểu  “ Xã hội đen “
Nhóm học sinh hầu tòa  - Ảnh: Mai Trâm 

Theo cáo trạng, Trần Hồng Tâm và Phạm Hoàng Kim Ngọc (cùng là HS lớp 11B7 Trường THPT Phan Ngọc Hiển) có xích mích với nhau. Sau đó, Tâm đã nói lại cho bạn trai mình là Lê Thanh Võ, còn Ngọc thì kể lại cho bạn trai là Huỳnh Đức Duy.

12 giờ ngày 6.12.2011, Duy, Ngọc cùng Lý Minh Huy, Nguyễn Văn Tài đến quán trà sữa ngang cổng trường Phan Ngọc Hiển thì gặp nhóm của Võ gồm Tâm, Tí và Khoa đi cùng. Sau khi gặp nhau, hai bên mới chỉ nói vài câu qua lại thì nhóm của Võ bất ngờ rút mã tấu chém vào đầu Tài khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Sau đó Tài được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm của Duy (bạn trai Ngọc) điện thoại cho Võ (bạn trai Tâm) hẹn gặp nhau để “giải quyết” vụ chém nhau lúc trưa. Sau đó Võ hẹn cả nhóm sẽ gặp tại khu vực Bãi Cát (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) để “giải quyết”. Tuy nhiên, nhóm của Duy không đồng ý mà hẹn tại địa điểm khác. Do không thống nhất được địa điểm nên hai bên chủ trương “gặp nhau ở đâu, chém nhau tại đó”.

Sau đó nhóm của Kỳ, Tấn, Nhân, Tài (Cu Em), Hải, Chế Trần Thế Phương, Lương Chánh Tài, Huy, Nguyễn văn Tiền (Cu Anh) mang theo dao, mã tấu đi trên 6 xe mô tô rảo quanh các tuyến đường Q.Ninh Kiều để tìm nhóm của Võ chém trả thù.

Khi nhóm của Duy chạy đến đường Hòa Bình thì phát hiện nhóm của Võ gồm Tí, Nguyễn Hoàng Tuấn, Khoa, Nguyễn Sơn Hải đang chạy ngược chiều nên quay đầu xe truy đuổi.

Tí, Võ, Khoa chạy thoát, còn lại Hải và Tuấn chạy đến trước nhà số 6, đường Nguyễn Trãi, P.An Hội, Q.Ninh Kiều thì bị Kỳ dùng xe lao thẳng vào làm Hải và Tuấn té xuống đường. Sau đó, nhóm của Duy xông vào dùng dao, mã tấu, ống tuýp sắt đánh, chém Hải và Tuấn trọng thương rồi cả nhóm bỏ đi.

Hải và Tuấn được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu. Tang vật thu tại hiện trường gồm 3 mã tấu, 1 ống tuýp sắt, 7 xe mô tô.  

Riêng đối với Chế Trần Thế Phương và Lê Thanh Võ đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện cơ quan công an đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Mai Trâm

>> Truy tố một học sinh lớp 8 về hành vi giết người
>> Giết người vì ghen mù quáng, lãnh án chung thân
>> Y án hai vợ chồng giết người dã man
>> Bắt giam chủ hãng taxi giết người
>> Án chung thân cho kẻ giết người, hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.