Chủ động đối phó với siêu bão Bopha

03/12/2012 17:53 GMT+7

(TNO) Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều tối nay 3.12, tâm siêu bão Bopha cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 370 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 15. Khoảng chiều ngày 5.12, siêu bão Bopha sẽ di chuyển vào biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2012.

(TNO) Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều tối nay 3.12, vị trí tâm siêu bão Bopha ở vào khoảng 7,2 độ vĩ bắc; 129,6 độ kinh đông, cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 370 km về phía đông đông nam.

>> Siêu bão Bopha có thể vào biển Đông

Cường độ mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km/giờ), giật cấp 17 - cấp 18.

Theo ông Tăng, trong 2 ngày tới, siêu bão Bopha di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và sẽ suy giảm khoảng 2-3 cấp.

 
Bản đồ dự báo đường đi của siêu bão Bopha - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

“Khoảng chiều ngày 5.12, siêu bão Bopha sẽ di chuyển vào biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2012. Sau đó, siêu bão Bopha sẽ đổi hướng, đi lên phía tây bắc - bắc tây bắc”, ông Tăng nói.

Trước mắt, chịu ảnh hưởng của bão, từ sáng ngày 5.12, ở phía đông nam biển Đông gió sẽ mạnh lên cấp 8 -cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 12 - cấp 13, giật cấp 15 - cấp16, biển động dữ dội, rất nguy hiểm với tàu thuyền.

Trong chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành liên quan và các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh đồng thời sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.