Công bố kho báu hơn 2.000 năm

03/12/2012 03:05 GMT+7

Sau 2 năm phân loại và nghiên cứu, các nhà khảo cổ Pháp vừa công bố kho báu gồm 1.165 đồng tiền và 123 cổ vật từ thời Gaulois cách đây hơn 2.000 năm.

Kho báu được phát hiện tại thị trấn Bassing, đông bắc nước này trong chuyến khảo cứu của Viện Khảo cổ quốc gia vào năm 2010 nhằm đảm bảo công trình đường tàu cao tốc châu Âu sắp xây dựng không ảnh hưởng các di tích lịch sử.

Tờ Le Républicain Lorrain dẫn lời chuyên gia Laurent Thomashausen cho biết phần lớn đồng tiền làm bằng bạc, còn lại bằng vàng hoặc hợp kim. Tất cả đều được sản xuất vào thế kỷ 1 trước Công nguyên và đến từ nhiều vùng khác nhau của xứ Gaule.

Theo ông Thomashausen, nhiều khả năng, chúng được dùng để trả lương cho binh sĩ thời đó. Các chuyên gia chưa công bố về giá trị của kho báu này.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.