VN xếp thứ tư thế giới về xuất khẩu cao su

30/11/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Tại Hội nghị triển lãm cao su toàn cầu 2012 chủ đề Tiến đến tăng trưởng bền vững toàn cầu diễn ra ngày 30.11 ở TP.HCM, ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết Việt Nam là nước đứng thứ năm về sản lượng cao su thiên nhiên và thứ tư về xuất khẩu cao su thiên nhiên, sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia.

Năm 2012, diện tích cây cao su của Việt Nam có khả năng đạt 850.000 ha, chiếm khoảng 7% tổng diện tích cao su thế giới, xuất khẩu dự kiến đạt xấp xỉ 1 triệu tấn và trở thành nước thứ tư thế giới về xuất khẩu cao su thiên nhiên.

Ông Thuận cho hay Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành cao su. Trong đó nêu rõ quan điểm phát huy mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế và sự hỗ trợ của Nhà nước để đảm bảo sản xuất cao su có hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường.

Theo quy hoạch này, dự kiến đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020, Việt Nam sẽ duy trì ổn định 800.000 ha và 1,2 triệu tấn cao su thiên nhiên hàng năm. Trong đó sẽ dành 30% cho ngành công nghiệp chế biến trong nước và 70% còn lại dành cho xuất khẩu.

Trung Hiếu

>> Truy tìm kẻ chặt phá cây cao su
>> Gặp cướp trong lô cao su
>> Lợi dụng trồng cao su để chặt phá rừng
>> “Rút ruột” container trộm gần 2 tấn mủ cao su

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.