Sương mù giăng kín trời Bắc bộ

30/11/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Hôm nay 30.11, tại các tỉnh Bắc bộ sương mù giăng trên diện rộng, tầm nhìn xa tại nhiều khu vực, đặc biệt là vùng núi cao giảm xuống chỉ còn 200 - 300 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tham gia giao thông.

>> Bắc bộ trời âm u, sương mù giăng rộng
>> Đồng Nai có xứ “sương mù”

Theo các chuyên gia khí tượng, không khí lạnh suy yếu và biến tính, trời mưa phùn và gió đông nam thổi hơi ẩm từ biển vào đất liền là những nguyên nhân khiến sương mù xuất hiện ở hầu khắp Bắc bộ.


Sương mù dày đặc tại Hà Nội suốt từ sáng đến chiều 30.11 - Ảnh: Quang Duẩn

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều và đêm mai 1.12 sẽ có thêm một khối không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, nhiệt độ giảm khoảng 3 - 4 độ C, trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 - 20 độ C, vùng núi cao từ 7 - 14 độ C.

Trên vịnh Bắc bộ và khu vực phía bắc biển Đông từ đêm mai sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động.

Dự báo, đêm 3.12 và ngày 5.12 sẽ có thêm các đợt không khí lạnh tăng cường, nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét trong ít nhất trong 5 - 6 ngày nữa.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.