Hãm hại bạn của con, lãnh án 15 năm tù

30/11/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Lợi dụng bé Đ. đến nhà chơi với hai con trai của mình, Nguyễn Sơn (35 tuổi, li dị vợ) đã 3 lần hãm hại bé Đ.

(TNO) Chiều 30.11. TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Sơn (35 tuổi, đã li dị vợ, trú xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” trong phiên xét xử sơ thẩm.

>> Hiếp dâm cháu chủ nhà, lãnh án 11 năm tù

Theo cáo trạng, cuối tháng 5.2012, bé Đ. (12 tuổi) cùng em trai đến nhà chơi với 2 con của Sơn thì Sơn lôi Đ. vào phòng ngủ thực hiện hành vi giao cấu và đe dọa Đ. không được nói với ai.

Em trai Đ. thấy liền bị Sơn đuổi đi.

hiếp dâm trẻ em
Bị cáo Sơn trước tòa

Khoảng một tuần sau, khi thấy bé Đ. chơi trốn tìm cùng trẻ con trong xóm, Sơn liên tiếp 2 lần kéo bé Đ. vào phòng ngủ để quan hệ.

Bị gia đình bé Đ. tố giác, Sơn khai nhận với cơ quan điều tra đã 3 lần có hành vi dâm ô và 1 lần hiếp dâm bé Đ. tuy nhiên bé Đ. tố cáo Sơn cả 3 lần đều thực hiện hành vi giao cấu.

Ngoài mức án 15 năm tù, Sơn còn buộc phải bồi thường 20,8 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Kiện chồng đòi bồi thường 1 tỉ đồng
>> Dâm ô với trẻ mầm non, lãnh 4 năm tù

>> Sinh viên hiếp dâm trẻ em lãnh 17 năm tù
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.