Chứng khoán châu Âu ghi điểm

30/11/2012 09:47 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 29.11 (vào rạng sáng nay, 30.11, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục ghi nhận sự tăng điểm của các chỉ số.

Theo thống kê của Bloombergchứng khoán châu u phiên này đã tăng lên mốc cao nhất trong vòng 17 tháng qua. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực này đã tăng 1,2%, lên thành 276,31 điểm, cao nhất kể từ phiên 1.6.2011.

Chứng khóan toàn cầu tăng điểm
Chứng khoán toàn cầu tăng điểm trong phiên 29.11 - Ảnh: Reuters

Nguyên nhân giúp chứng khoán châu u tăng mạnh trong phiên này chính là nhờ tinh thần lạc quan của Tổng thống Mỹ Barack Obama về khả năng đạt được thỏa thuận ngân sách với Quốc hội nước này từ nay tới cuối năm.

Thông tin này được công bố sau khi sàn chứng khoán châu u đóng cửa phiên 28.11 nên đã có tác động muộn tới phiên sau (tức phiên 29.11).

Chuyên gia kinh tế Manish Singh thuộc Crossbridge Capital (trụ sở tại London, Anh) nhận định: “Những thông tin liên quan đến “vách đá tài khóa” của nước Mỹ đang diễn biến theo chiều hướng tích cực, do đó tâm lý lạc quan cũng gia tăng trong giới đầu tư”.

Cùng với đó, Ủy ban châu u (EC) cũng vừa công bố báo cáo cho thấy chỉ số đo niềm tin của giới chức và người tiêu dùng châu u về kinh tế khu vực này trong tháng 11 đã tăng lên mức 85,7 điểm. Trước đó, các chuyên gia mới chỉ kỳ vọng sẽ tăng ở mức 84,5 điểm.

Một thông tin khác giúp đà tăng chứng khoán được củng cố vững vàng là việc số người thất nghiệp tại Đức trong tháng 11 đã tăng thấp hơn dự đoán của các chuyên gia phân tích. Theo báo cáo của cơ quan quản lý lao động nước này, số người thất nghiệp tăng thêm 5.000 người, lên con số 2,94 triệu lao động, thấp hơn nhiều so với dự đoán tăng 16.000 người.

Tổng kết các thị trường thành viên, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,15%, lên thành 5.870,3 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giành thêm 53,69 điểm, tương đương tăng 1,53%, chốt phiên ở mức 3.568,88 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,78%, lên mức 7.400,96 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 1,74%, trong khi đó chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 2,81%.

* Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 củng cố vững chắc mốc 1.400 điểm khi tăng nhẹ 0,4% trong phiên này, lên chốt phiên ở mức 1.415,95 điểm. Đây cũng được ghi nhận là mốc chốt phiên cao nhất kể từ 6.11.

Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào chỉ số này đều tăng điểm, trong đó dẫn dầu là nhóm cổ phiếu của các nhà sản xuất hàng hóa, nguyên vật liệu thô.

Chỉ số Dow Jones Industrial cũng ghi nhận mốc mới 13.000 điểm sau khi tăng nhẹ 0,3%, lên chốt phiên ở mức 13.021,82 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,7% giá trị, lên mức 3.012,03 điểm.

Thông tin số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên tại Mỹ trong tuần trước thấp hơn dự đoán của các chuyên gia cũng góp phần tạo động lực để thị trường tăng điểm.

Thu Hạnh

>> Chứng khoán Mỹ và châu u tăng điểm nhẹ
>> Sàn chứng khoán thiếu minh bạch
>> Chứng khoán thế giới tiếp tục tăng điểm
>> Chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh phiên đầu tuần
>> Chứng khoán trái chiều phiên cuối tuần
>> Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm
>> Chứng khoán Phố Wall giảm mạnh sau bầu cử Mỹ
>> Chứng khoán “đỏ sàn” phiên đầu tháng
>> Chứng khoán giảm nhẹ phiên đầu tuần
>> Đình chỉ hoạt động hai công ty chứng khoán
>> Hàng loạt công ty chứng khoán thua lỗ
>> Chứng khoán đảo chiều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.