Bắt thêm 6 nghi can cá độ bóng đá

29/11/2012 03:35 GMT+7

Ngày 28.11, nguồn tin từ Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa đấu tranh mở rộng vụ án, bắt giữ thêm 6 nghi can liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng của Hùng "dinh" tại TP.Huế. Đó là Võ Linh Nghiệm, Nguyễn Thịnh, Huỳnh Hoàng Anh, Trần Thị Diễm Thúy, Huỳnh Công Phong và Hồ Công Danh.

Ngày 28.11, nguồn tin từ Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa đấu tranh mở rộng vụ án, bắt giữ thêm 6 nghi can liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng của Hùng "dinh" tại TP.Huế. Đó là Võ Linh Nghiệm, Nguyễn Thịnh, Huỳnh Hoàng Anh, Trần Thị Diễm Thúy, Huỳnh Công Phong và Hồ Công Danh.

Các nghi can này đều là chân rết trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng của cha con Hùng “dinh” hoạt động trong thời gian dài. Bằng nghề "cầm cái" tỷ số bóng đá, cả 6 người này đều trở nên giàu có, trong khi đó không ít con bạc tham gia đánh tỷ số đã tán gia bại sản, trong đó có người vì thua bạc đã thắt cổ tự vẫn. Khám xét nhà riêng của 6 nghi can, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc để phục vụ công tác điều tra. Hiện các nghi can đã được di lý ra Hà Nội.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 8.10, tại TP.Huế, C47 Bộ Công an phối hợp với Phòng PC 47 Công an Thừa Thiên-Huế đã bắt khẩn cấp 2 cha con Huỳnh Tăng Hùng (Hùng “dinh”, 61 tuổi) và Huỳnh Tăng Quang (42 tuổi, đều trú P.Xuân Phú, TP.Huế) về hành vi đánh bạc. Sau khi bắt giữ, cả hai cha con đã được di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.