Nguy cơ rình rập giáo viên Thái Lan

28/11/2012 03:15 GMT+7

Ngày 27.11, hàng trăm trường học ở các tỉnh miền nam Thái Lan ngưng hoạt động sau hàng loạt vụ giáo viên bị bắn chết ngay tại trường hoặc nhà riêng.

Liên đoàn giáo viên các tỉnh nam Thái Lan cho hay các nhóm Hồi giáo vũ trang liên tục sát hại giáo viên và những người làm trong ngành giáo dục tại khu vực với cáo buộc họ là người của chính phủ gài vào các cộng đồng Hồi giáo để “tuyên truyền đạo Phật”. Đến nay, đã có 150 giáo viên và nhân viên giáo dục bị bắn chết ở 4 tỉnh Yala, Narathiwat, Pattani và Songkhla. Vụ mới nhất là một hiệu trưởng ở huyện Nong Chik bị giết hồi tuần trước. Liên đoàn trên tuyên bố quyết định đóng cửa hơn 330 trường học nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên cũng như gây áp lực lên chính quyền phải tăng cường công tác bảo vệ người dân.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Tù nhân Thái Lan nhảy Gangnam style
>> Hạ viện Thái Lan chất vấn bà Yingluck
>> Đại biểu tình tại Thái Lan
>> Biểu tình tại Thái Lan đã bắt đầu
>> Thái Lan chuẩn bị biểu tình lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.