Ngậm ngùi lãnh án

28/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 27.11, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Điểu Phương (48 tuổi, ngụ Bình Phước) 1 năm tù giam vì tội giết người.

Trưa 28.6, con trai ông Phương là Điểu Mỹ (20 tuổi) đi nhậu về cầm dao xin tiền. Ông Phương không có tiền thì Mỹ đòi phải đưa giấy tờ xe máy để đi bán. Bị từ chối, Mỹ cầm dao chém một nhát vào mẹ là bà Thị De (48 tuổi) nhưng may mắn chỉ trúng nón lá. 

Mỹ tiếp tục đuổi chém cả nhà. Tức giận, ông Phương cùng người con trai khác bắt Mỹ, dùng dây dù trói chặt lại và nhờ người dân gọi điện báo công an. Khi lực lượng công an có mặt thì phát hiện Mỹ đã chết vì sợi dây dù do ông Phương trói quá chặt, gây ngạt thở.

 Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.