Hàn Quốc đưa tên lửa Naro-1 vào bệ phóng

27/11/2012 17:21 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc vào hôm nay (27.11) đã bắt đầu bước chuẩn bị cuối cùng cho nỗ lực phóng tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo trong tuần này, với việc đưa tên lửa đến bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở bờ biển phía nam nước này.

(TNO) Hàn Quốc vào hôm nay (27.11) đã bắt đầu bước chuẩn bị cuối cùng cho nỗ lực phóng tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo trong tuần này, với việc đưa tên lửa đến bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở bờ biển phía nam nước này.

Hãng tin Yonhap cho biết, tên lửa KSLV-1, còn được gọi là Naro-1, theo dự kiến sẽ rời bệ phóng vào ngày 29.11 tới.

 
Tên lửa KSLV-1 của Hàn Quốc - Ảnh: AFP 

"Việc chuyển tên lửa Naro-1 vào bệ phóng đã hoàn tất lúc 9 giờ 31 phút sáng nay 27.11 (giờ địa phương)", Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết trong một tuyên bố.

KARI là nhà chế tạo chính của tầng thứ hai tên lửa Naro-1; trong khi tầng đầu tiên của tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn gồm hai tầng này do Trung tâm Nghiên cứu và Chế tạo không gian Khrunichev (Nga) thực hiện.

Được biết, kế hoạch phóng vào ngày 29.11 tới sẽ là nỗ lực thứ ba tự đưa vệ tinh vào vũ trụ của Hàn Quốc, sau hai lần thất bại vào năm 2009 và 2010.

Tiến Dũng

>> Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực phóng tên lửa mang vệ tinh
>> Hàn Quốc hồi hộp trước đợt phóng vệ tinh lần ba
>> Triều Tiên “chuẩn bị phóng tên lửa”
>> Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa tầm xa?
>> Hàn Quốc triển khai tên lửa hạm đối đất trên tàu chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.