Cha đẻ chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc qua đời

26/11/2012 15:47 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vinh danh viên kỹ sư phụ trách thiết kế máy bay cho sân bay Liêu Ninh, người qua đời vì bị đau tim hôm 25.11 sau khi chứng kiến màn hạ cánh đầu tiên của chiếc chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Theo AP, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đưa tin tức về cái chết của ông La Dương lên hàng đầu trong phần tin tức buổi trưa.

Đây là sự vinh danh bất thường dành cho một nhà khoa học ít được biết đến bên ngoài phạm vi chương trình tàu sân bay.

Ông La Dương (51 tuổi) là người phụ trách việc phát triển chiếc chiến đấu cơ J-15 dành cho tàu sân bay Liêu Ninh.

Niềm thương tiếc dành cho chủ tịch Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương thể hiện sự ưu tiên mà Bắc Kinh dành cho chương trình tàu sân bay, theo AP.

Cha đẻ chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc qua đời
 Chiến đấu cơ J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh - Ảnh: Reuters

Không có nhiều chi tiết về ông La được cung cấp. Một người đàn ông trả lời điện thoại ở Tập đoàn Thẩm Dương xác nhận cái chết của ông La song từ chối tiết lộ thêm thông tin.

Tập đoàn Thẩm Dương là nơi sản xuất số lượng lớn các máy bay quân sự hiện đại của Trung Quốc. Tương tự chiếc J-15, nhiều loại máy bay của hãng này được cho là sao chép từ các kiểu máy bay của Liên Xô.

Được mệnh danh là “cái nôi của chiến đấu cơ Trung Quốc”, Tập đoàn Thẩm Dương từng sản xuất vài ngàn chiếc chiến đấu cơ trong 50 năm qua, theo website của hãng này.

Vào hôm nay, 26.11, Trung Quốc đã xác nhận việc chiến đấu cơ J-15 thực hiện lần hạ cánh đầu tiên trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Tuy nhiên, bất chấp bước đột phá này, con tàu vẫn cần phải mất nhiều năm mới có thể tham gia tác chiến.

Sơn Duân

>> Trung Quốc xác nhận máy bay đã hạ cánh trên tàu sân bay
>> Tàu sân bay Trung Quốc rời cảng
>> Thực hư về tàu sân bay Trung Quốc - Kỳ 2: Đe dọa tinh thần
>> Tàu sân bay Trung Quốc còn chạy thử dài dài
>> Thực hư về tàu sân bay Trung Quốc
>> Trung Quốc biên chế tàu sân bay Liêu Ninh
>> Hải quân Trung Quốc nhận tàu sân bay
>> Trung Quốc “khoe” tàu sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.