Bộ trưởng Quốc phòng Úc xin lỗi nạn nhân vụ bê bối tình dục

26/11/2012 11:19 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith đã lên tiếng xin lỗi các nạn nhân của vụ bê bối lạm dụng tình dục trong Lực lượng Quốc phòng nước này (ADF) tại một cuộc họp báo ngày 26.11.

“Tôi xin lỗi những người đã bị lạm dụng trong thời gian ở trong Lực lượng Quốc phòng Úc”, theo tờ The Sydney Morning Herald (Úc) dẫn lời ông Smith.

Cũng theo tờ The Sydney Morning Herald, Bộ trưởng Smith đã lập quỹ bồi thường cho các nạn nhân.

Ông cũng thành lập một lực lượng đặc nhiệm độc lập đánh giá tất cả các đơn khiếu nại, chuyển những vụ việc nghiêm trọng cho cảnh sát để điều tra thêm, giúp nạn nhân tiếp cận các chuyên gia tư vấn, sức khỏe và quyết định cả việc bồi thường cho nạn nhân.

Các lực lượng đặc nhiệm sẽ quản lý một chương trình bồi thường, với khoản bồi thường lên tới 50.000 đô la Úc (52.000 USD) cho các nạn nhân, theo tờ The Sydney Morning Herald.

Động thái trên diễn ra theo sau hàng loạt vụ bê bối tình dục trong quân đội Úc, gồm vụ một tân binh đã quan hệ tình dục với một nữ quân nhân rồi để các bạn của mình xem trực tiếp qua dịch vụ truyền hình ảnh Skype…

Huỳnh Thiềm

>> Úc bắt 3 người gốc Việt buôn ma túy
>> Mỹ - Úc tăng cường quan hệ chiến lược
>> Phim về bê bối tình dục của quan chức CIA
>> Vụ bê bối tình dục của Jimmy Savile đẩy BBC vào khủng hoảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.