Tàu Iran “chất vũ khí hướng sang Gaza”?

25/11/2012 17:35 GMT+7

(TNO) Báo Sunday Times của Anh ngày 25.11 đưa tin Iran đã chất tên lửa cùng các loại vũ khí và đạn dược khác lên một chiếc tàu có thể đến Dải Gaza để thay thế những tên lửa bị Israel phá hủy trong chiến dịch không kích vừa qua.

Chiếc tàu trên được các vệ tinh do thám của Israel phát hiện đang neo đậu ở cảng Bandar Abbas của Iran.

Theo các chuyên gia phân tích, chiếc tàu có thể đến Gaza qua biển Đỏ, Sudan và Ai Cập, nước có biên giới chung với Gaza.

Israel buộc tội Iran cung cấp tên lửa Fajr-5 cho Hamas
Israel buộc tội Iran cung cấp tên lửa Fajr-5 cho Hamas - Ảnh: AFP

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi ông Ismail Haniyeh, thủ tướng của chính quyền Hamas, tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn được soạn thảo tuần qua không cấm phong trào này chế tạo vũ khí mới và mua những thiết bị quân sự khác mà Hamas cần để “phòng thủ”.

Một quan chức Israel cho biết Tel Aviv sẽ phá hủy các tên lửa, bất chấp lệnh ngừng bắn, nếu Hamas cố gắng tuồn lậu chúng vào Gaza thông qua Sudan và Ai Cập.

Israel đã bị buộc tội ném bom các cơ sở sản xuất vũ khí được cho là của Iran, từ Sudan.

Hàng hóa trên tàu nói trên bao gồm tên lửa Fajr-5 mà Hamas đã sử dụng để bắn vào Tel Aviv và Jerusalem trong cuộc xung đột vừa qua, và nhiều khả năng có cả tên lửa Shahab-3, vốn có thể thọc sâu hơn vào lãnh thổ Israel.

Israel tuyên bố đã phá hủy hầu hết kho tên lửa tầm trung của Hamas.

Iran hiện chưa có phản ứng gì về thông tin của báo Sunday Times, nhưng nước này trước đó đã phủ nhận cáo buộc rằng Tehran đã cung cấp tên lửa Fajr-5 cho Hamas. Tuy nhiên, nước Cộng hòa Hồi giáo cũng đã kêu gọi các nước Ả Rập vũ trang cho người Palestine để đối phó với nhà nước Do Thái.

Trùng Quang

>> Đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza
>> Israel “tạm ngưng kế hoạch đổ bộ vào Gaza”
>> Iran kêu gọi vũ trang cho người Palestine ở Gaza
>> Israel điều lính, xe tăng đến Dải Gaza
>> Vũ khí từ Libya tràn ngập Dải Gaza
>> Iran cáo buộc Mỹ xâm phạm không phận
>> Tấn công Iran gây thiệt hại tới 2.000 tỉ USD
>> Chương trình hạt nhân Iran “miễn nhiễm” với trừng phạt
>> Iran xây đường ống khí đốt sang Syria
>> Quân đội Iran “đang theo dõi mọi chuyển động của kẻ thù”
>> Iran bắt giữ nghi can phá hoại cơ sở năng lượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.