Vùng núi phía Bắc rét đậm

24/11/2012 16:05 GMT+7

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều nay 24.11, khối không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc.

Mưa nhỏ đã xuất hiện tại nhiều nơi, nhiệt độ trên toàn miền Bắc giảm phổ biến 4 - 5 độ C, trời chuyển rét, vùng núi cao nhiều nơi xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại Láng (Hà Nội) xuống còn 19,4 độ C; tại TP.Hải Dương (Hải Dương) là 17,1 độ C và TP.Nam Định (Nam Định) là 18,4 độ C.

Tại các vùng núi, rét sâu hơn.

Cụ thể, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét 15,2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) rét đậm 13,9 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 14,9 độ C và đèo Pha Đin (Sơn La) ở mức 17,2 độ C.

Trong khi đó, Sìn Hồ (Lai Châu) rét hại 12,5 độ C và Sa Pa (Lào Cai) rét nặng 12,3 độ C.

Nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm mạnh nhất, rét 8,4 độ C.

Dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài trong 3 - 4 ngày.

Quang Duẩn

>> Miền Bắc mưa rét vào ngày mai 23.11
>> Miền Bắc rét về đêm và sáng sớm
>> Mẫu Sơn rét 9,6 độ C
>> Mẫu Sơn rét 10 độ C
>> Miền Bắc mưa, rét
>> Rét đậm, rét hại đến muộn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.