Đá nổi trên nước là đá bọt biển

24/11/2012 03:20 GMT+7

Ngày 23.11, Bảo tàng tỉnh An Giang cho biết đã gửi công văn đến UBND xã Bình Phú và UBND H.Châu Phú (An Giang) thông báo Bảo tàng Địa chất TP.HCM đã xác định viên đá nặng 16 kg nổi được trên mặt nước do ông Lê Văn Sách (ngụ ở địa phương) sở hữu là đá bọt biển, tên khoa học Spongilit.

Hiện hòn đá trên đang tạm lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Trước đó, ông Sách đào được hòn đá trên trong vườn nhà; đá không chìm mà nổi lên mặt nước. Sau đó, thông tin ông Sách đào được viên đá “thần kỳ” đã loan đi khiến người hiếu kỳ kéo đến xem rất đông.

Theo ông Trần Anh Thư, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, đá bọt biển không phân bố ở vùng An Giang, có thể hòn đá trên bị rớt lại trong lúc vận chuyển hoặc người chơi đá kiểng chán bỏ, lâu ngày bị đất, đá phủ lên.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.