Thai phụ cẩn thận với điện thoại di động

24/11/2012 03:00 GMT+7

Tiếp xúc với bức xạ điện thoại di động trong thời kỳ mang thai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi và có thể dẫn đến tình trạng hiếu động thái quá ở trẻ.

Các nhà khoa học thuộc Trường Y Yale (Mỹ) rút ra kết luận này sau khi nghiên cứu ở loài chuột, theo hãng tin ANI. Các nhà nghiên cứu đặt điện thoại di động trên lồng chứa những con chuột mang thai, có lồng thì để điện thoại hoạt động và có lồng thì tắt điện thoại.

Sau đó, các chuyên gia theo dõi những con chuột được sinh ra, theo báo Daily Mail. “Những con chuột tiếp xúc với điện thoại di động hoạt động thái quá. Trí nhớ của chúng giảm bớt một chút”, tiến sĩ Hugh Taylor, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Nghiên cứu cho thấy có “cơ sở sinh học” để cho rằng tiếp xúc với điện thoại di động có thể ảnh hưởng đến mang thai, chuyên gia Taylor cho biết thêm.

 Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.