Nga trang bị hệ thống phòng không Pantsir-S

23/11/2012 16:25 GMT+7

(TNO) Các đơn vị phòng không của Quân khu miền Đông Nga đã nhận được sáu hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S, RIA Novosti dẫn lời thiếu tướng Viktor Gumenny thuộc Lực lượng Không quân Nga cho biết hôm nay 23.11.

Cũng theo ông này thì tất cả các lực lượng phòng không và không quân Nga sẽ được trang bị hệ thống vũ khí mới này.


Hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S - Ảnh: RIA Novosti

Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay đã đặt hàng 100 hệ thống Pantsir-S cho lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ Nga, dự kiến sẽ được bàn giao trong một vài năm tới.

Được biết, Pantsir-S được sản xuất bởi KBP (Phòng thiết kế chế tạo khí cụ thành phố Tula, Nga) là một hệ thống tên lửa - pháo phòng không được đặt trên bệ phóng di động.

Nó có thể tiêu diệt các mục tiêu bay ở tầm thấp, ở khoảng cách 20 km bằng tên lửa và 4 km bằng pháo.

Phiên bản xuất khẩu của nó, Pantsir-S1 đã được bán cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Syria và Algeria.

Tiến Dũng

>> Iran trình làng hệ thống phòng không mới
>> Nga cung cấp hệ thống phòng không cho Syria
>> Không quân Nga nhận 60 hệ thống phòng không năm 2012
>> Nga trang bị hệ thống phòng không S-500 vào năm 2017
>> Nga phát triển hệ thống phòng không mới
>> Hệ thống phòng không của Libya bị tổn hại nghiêm trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.