Xét xử băng cướp bắn chết một chiến sĩ công an

21/11/2012 11:30 GMT+7

(TNO) Ngày 21.11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo trong băng cướp đã dùng súng và dao gây ra 5 vụ án, giết chết 3 người (trong đó có một chiến sĩ cảnh sát), làm 4 người bị thương.

Theo đó, các bị cáo gồm Bùi Văn Trung (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Mạnh (25 tuổi), Trịnh Công Vững (25 tuổi), Phạm Hữu Thịnh (24 tuổi, cùng quê Đồng Nai) bị xét xử về các tội: giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ phải qua: Các bị cáo Mạnh, Vững, Trung, Thịnh tại phiên tòa
Từ phải qua, các bị cáo Mạnh, Vững, Trung, Thịnh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 8.7.2011, Trần Quốc Tuấn (tức Tuấn “Long”) 23 tuổi dẫn Trung đến nhà Vững (là bạn tù trước đây) tại H.Long Thành chơi rồi rủ thêm Mạnh đi nhậu. Sau đó cả nhóm đi bằng hai xe máy lên thị trấn Long Thành ăn tối rồi đi chơi tiếp.

Khi đến xã Mỹ Xuân (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu), phát hiện chiếc xe SH biển số 60C1-07039 của anh Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi) dựng ngoài quán, Tuấn "Long" nói “để tao ăn con xe này”, rồi cùng cả nhóm ngồi gần đó đợi khách ra về.

Đến 1 giờ sáng ngày 9.7.2011, thấy anh Nguyễn Quốc Dũng (24 tuổi) ngụ H.Long Thành ra lấy xe SH chở anh Nguyễn Thanh Tuấn chạy về phía H.Long Thành, lập tức cả nhóm bám theo. Khi đến ấp 1, xã Phước Bình, H.Long Thành, Mạnh ép xe anh Dũng vào lề, còn Tuấn “Long” dùng 1 khẩu súng bắn điện thủ sẵn bắn anh Dũng khiến nạn nhân tử vong. Sau đó nhóm Tuấn "Long" khống chế anh Nguyễn Thanh Tuấn để lấy bóp, 2 điện thoại di động, giấy tờ xe SH rồi tẩu thoát.

Đến ngày 19.7.2011, Tuấn “Long” đem xe SH xuống TP.Biên Hòa bán cho Phạm Hữu Thịnh lấy 46 triệu đồng rồi đi Long An chơi.

Ngày 19.7.2011, Tuấn “Long” và Trung dùng xe máy biển số 36P3-8460 đi từ Long An xuống Bà Rịa-Vũng Tàu thăm người quen, sau đó lưu thông từ TP.Vũng Tàu qua đường Hương lộ 10 (xã Xuân Đường, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) với tốc độ cao. Thấy vậy tổ tuần tra giao thông Công an xã Xuân Đường ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng Tuấn “Long” không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy.

Tổ tuần tra do ông Hồ Thông (công an viên xã Xuân Đường) đuổi theo thì bị Tuấn "Long" dùng súng bắn bị thương ông Thông nhằm tẩu thoát. Đến ấp 1 xã Xuân Đường, Tuấn và Trung tiếp tục dùng súng bắn ông Phạm Thái Tương (45 tuổi) bị thương, cướp chiếc xe máy của nạn nhân để chạy tiếp.

Nhận được tin báo, Công an H.Cẩm Mỹ cử 1 tổ trinh sát đuổi theo gắt gao. Thấy vậy Tuấn và Trung bỏ xe của ông Tương lại, Trung chui xuống cống thoát nước bên đường trốn thì bị bắt. Còn Tuấn chạy vào nhà ông Bùi Văn Trưng (ấp Suối Cả, xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ) định khống chế ông Trưng cướp xe mô tô 81 để tiếp tục bỏ chạy.

Lúc này thượng sĩ Lê Thanh Tâm (đi cùng tổ công tác của Công an H.Cẩm Mỹ) chạy đến khống chế Tuấn thì bị Tuấn dùng súng bắn vào ngực dẫn đến tử vong. Tuấn tiếp tục bỏ chạy đến nhà ông Trương Văn Ly (ấp Suối Cả) cướp tiếp 1 xe Dream để tẩu thoát.

Ông Ly cùng với anh Nguyễn Văn Thanh ở gần đó truy đuổi thì bị Tuấn bắn hai phát, làm Thanh bị thương. Thấy Tuấn quá hung hãn, ông Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng Công an xã Long Giao phải bắn chỉ thiên, yêu cầu đầu hàng nhưng Tuấn không chấp hành. Thấy vậy ông Kiệt đã bắn hạ Tuấn để tiêu diệt, thu giữ tại chỗ 1 khẩu súng K59.

Người thân của chiến sĩ Lê Thanh Tâm mang theo di ảnh của anh đến phiên tòa
Người thân của chiến sĩ Lê Thanh Tâm mang theo di ảnh của anh đến phiên tòa

Sau khi bị bắt Bùi Văn Trung còn khai đã cùng với Tuấn gây ra 3 vụ án khác. Cụ thể ngày 29.5.2011, Trung chở Tuấn đến nhà anh Nguyễn Hữu Dũng tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để hỏi mua súng nhưng không được nên đâm chết anh Dũng rồi trốn ra Thanh Hóa.

Tiếp đó ngày 8.6.2011, Trung và Tuấn dùng dao khống chế anh Nguyễn Mạnh Linh và chị Nguyễn Thị Vân tại TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cướp 1 xe máy cùng một số tài sản rồi bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước.

Đến ngày 15.6.2011, Tuấn và Trung dùng súng bắn 1 người khác cướp 1 xe Novo tại H.Hớn Quản (Bình Phước) rồi bán lại cho Thịnh lấy 8.500.000 đ.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mất hết tính người, cần phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật.

Do đó, với tội danh "giết người" và "cướp tài sản", HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Trung mức án tử hình, Nguyễn Hoàng Mạnh mức án tù chung thân và Trịnh Công Vững mức án 25 năm tù.

Riêng với bị cáo Phạm Hữu Thịnh, HĐXX tuyên phạt mức án 5 năm về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "không tố giác tội phạm".

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Bắt băng cướp giật tài sản của du khách
>> Phá băng cướp đêm
>> Bắt gọn băng cướp của giết người
>> Truy bắt băng cướp táo tợn trên quốc lộ 19
>> Bắt băng cướp chuyên dùng dao, bình xịt hơi cay để cướp xe
>> Bắt băng cướp chuyên nghiệp
>> Triệt phá 2 băng cướp liên kết, bắt 19 nghi can
>> Bắt gọn băng cướp nhí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.