Nga đặt vệ tinh Mỹ vào quỹ đạo

21/11/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Tên lửa đẩy Proton-M của Nga vào hôm nay (21.11) đã đưa thành công vệ tinh viễn thông EchoStar-16 của Mỹ vào vị trí định trước trên quỹ đạo, RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cho biết.

Vệ tinh đã tách khỏi tầng đẩy tăng cường Briz-M vào lúc 3 giờ 43 phút ngày 21.11 (giờ GMT, tức 10 giờ 43 phút cùng ngày theo giờ VN), người phát ngôn cho biết.


Vệ tinh EchoStar-16 - Ảnh: Tập đoàn sản xuất vệ tinh Space Systems/Loral

Trước đó, tên lửa Proton-M mang theo vệ tinh EchoStar-16 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan vào lúc 18 giờ 31 phút ngày 20.11 (giờ GMT, tức 1 giờ 31 phút sáng 21.11 theo giờ VN).

Theo RIA Novosti, vệ tinh EchoStar-16 được trang bị 32 hệ thống thu phát tín hiệu, sẽ phục vụ cho hơn 14 triệu thuê bao truyền hình tại Mỹ. Nó có tuổi thọ 15 năm.

Được biết, đây là đợt phóng thứ 10 của tên lửa Proton trong năm nay và là lần phóng thứ 76 kể từ khi nó được thương mại hóa từ năm 1996. Tên lửa Proton đã được sử dụng để đưa 5 vệ tinh EchoStar của Mỹ lên quỹ đạo.

Tiến Dũng

>> Nga phóng hai vệ tinh lên quỹ đạo
>> Hàn Quốc hồi hộp trước đợt phóng vệ tinh lần ba
>> Trung Quốc sắp thử tên lửa chống vệ tinh?
>> Phóng thành công vệ tinh siêu nhỏ của Việt Nam
>> Vệ tinh châu u lên quỹ đạo bằng tên lửa Nga
>> Nga hoãn các đợt phóng vệ tinh quân sự trong năm nay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.