Tổng thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

19/11/2012 10:18 GMT+7

(TNO) Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm 18.11 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza khi cuộc không kích vào đây của Israel đã bước qua ngày thứ 6.

(TNO) Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm 18.11 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza khi cuộc không kích vào đây của Israel đã bước qua ngày thứ 6.

Theo BBC, Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết ông sẽ đến thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia các cuộc hội đàm về lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza.

 Tìm kiếm nạn nhân trong một căn nhà bị đổ sập do Israel không kích vào Gaza hôm 18.11
Tìm kiếm nạn nhân trong một căn nhà bị đổ sập do Israel không kích vào Gaza hôm 18.11 - Ảnh: Reuters

Hôm 18.11 được xem là ngày đẫm máu nhất tại Gaza khi Israel cho biết đã tấn công vào nhà của một số quan chức Hamas.

Hơn 70 người Palestine và 3 người Israel đã thiệt mạng trong 6 ngày qua, theo BBC.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel hôm 18.11 tuyên bố ông sẵn sàng mở rộng chiến dịch quân sự, nhất là sau khi quân đội nước này sẵn sàng điều động 75.000 quân dự bị.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Dải Gaza, Liên đoàn Ả Rập đã nhóm họp khẩn cấp tại Cairo hôm 18.11, đồng thời cho biết sẽ gửi phái đoàn gồm các ngoại trưởng đến Gaza vào ngày mai 20.11.

Huỳnh Thiềm

>> Israel sẵn sàng gia tăng áp lực lên Gaza
>> Israel tấn công cơ quan đầu não của Hamas
>> Hamas tuyên bố bắn rơi chiến đấu cơ F-16 của Israel
>> Israel dội bom Văn phòng Thủ tướng Hamas
>> Israel gọi nhập ngũ 16.000 quân dự bị
>> Israel chuẩn bị huy động 75.000 quân dự bị
>> Israel có thể lật chính quyền Abbas
>> Israel nã pháo đáp trả Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.