Syria lên án Pháp dữ dội

19/11/2012 03:00 GMT+7

Quan hệ giữa Syria và Pháp đang ngày càng căng thẳng sau những tuyên bố gần đây của Paris.

Hôm qua, tại cuộc họp ở Iran, Bộ trưởng Hòa giải quốc gia Syria Ali Heydar nhận định Pháp thể hiện như một “quốc gia thù địch” khi Tổng thống nước này François Hollande tuyên bố chấp nhận đại sứ do Liên minh các lực lượng đối lập quốc gia Syria (NCSROF) chỉ định.

Pháp cũng là nước đầu tiên chính thức công nhận tổ chức này là “đại diện hợp pháp của Syria” thay cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Dự kiến, ngày 19.11, Paris cũng sẽ trình bày với các nước EU kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí để rộng đường viện trợ khí tài cho phe nổi dậy.

Trong cuộc họp với ông Heydar, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đánh giá kế hoạch của Pháp sẽ khiến khủng hoảng tại Syria thêm trầm trọng. Tính đến nay, 20 tháng xung đột tại Syria đã làm hơn 39.000 người thiệt mạng.

N.N.L.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.