Giáo hoàng Benedict XVI bác bỏ tin đồn tận thế

19/11/2012 16:07 GMT+7

(TNO) Giáo hoàng Benedict XVI hôm 18.11 đã kêu gọi người Công giáo không nên chú ý đến những tin đồn về ngày tận thế.

(TNO) Giáo hoàng Benedict XVI hôm 18.11 đã kêu gọi người Công giáo không nên chú ý đến những tin đồn nói rằng ngày 21.12 sẽ là ngày tận thế.

Trong bài phát biểu hằng tuần từ cửa sổ tư thất ở Vatican hướng ra Quảng trường thánh Peter, Giáo hoàng Benedict XVI đã trích dẫn những câu mô tả về ngày tận thế trong Kinh Thánh: “Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống”.

Giáo hoàng Benedict bác tin đồn ngày tận thế
 Giáo hoàng Benedict XVI phát biểu hôm 18.11 - Ảnh: AFP

Tin đồn về việc lịch của người Maya cổ dự đoán ngày 21.12.2012 là ngày tận thế vốn được lan truyền mạnh mẽ thông qua phim ảnh và internet.

Tuy nhiên, Giáo hoàng Benedict XVI nói Chúa Jesus “không mô tả sự kết thúc của thế giới, và khi sử dụng các hình ảnh tận thế, Người không vào vai một tiên tri”.

“Trái lại, Người muốn khuyên các môn đệ ở mọi thời đại thôi tò mò về ngày tháng, các dự báo, và muốn ban cho họ chìa khóa… mở ra con đường đúng đắn để sống trong hôm nay và ngày mai nhằm bước vào sự sống vĩnh hằng”, hãng AFP trích phát biểu của Giáo hoàng Benedict XVI.

Theo AFP, có đến 90.000 người dự kiến sẽ tham dự một sự kiện khổng lồ ở thành phố Guatemala City vào ngày 21.12, để chào đón ngày này, đề phòng trường hợp thế giới thật sự kết thúc. 

Trong khi đó, không ít công ty du lịch đang quảng bá nhiều tour du lịch chạy trốn ngày tận thế.

Sơn Duân

>> Giáo hoàng Benedict XVI chỉ trích lệnh cấm vận Cuba
>> Giáo hoàng Benedict XVI thăm Cuba
>> Giáo hoàng Benedict XVI tấn phong 22 tân hồng y
>> Người Maya phản đối tin đồn về ngày tận thế
>> Lên núi trốn “ngày tận thế”
>> Ngày tận thế internet" cận kề
>> Không có ngày tận thế 2012
>> Không có ngày tận thế trong lịch Maya cổ nhất mới khám phá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.