Israel tấn công cơ quan đầu não của Hamas

18/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 17.11, Israel không kích tấn công trụ sở của chính quyền Hamas tại Dải Gaza khiến tòa nhà này hư hại nặng nề.

AFP dẫn thông cáo của chính quyền Hamas cho hay: “Trụ sở nội các hứng chịu đến 4 đợt tấn công”. AFP dẫn truyền hình Israel cho biết từ nửa đêm 16.11 đến chiều qua, quân đội nước này thực hiện hơn 180 đợt oanh kích.

Chiến đấu cơ của Israel liên tục tấn công nhằm vào các trạm biến áp điện và hệ thống đường hầm được cho là dùng để vận chuyển vũ khí từ Ai Cập tới Dải Gaza. Các cuộc không kích trên đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng vào ngày 17.11. Đáp lại, các chiến binh Gaza đã bắn hàng trăm quả rốc két vào Israel, làm 3 người chết và 16 người bị thương. Israel tuyên bố sẵn sàng điều động 75.000 quân dự bị để triển khai ngay khi cần thiết. Theo BBC, kể từ ngày 14.11, các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 38 người Palestine thiệt mạng.

Lê Loan

>> Israel tiêu diệt chỉ huy quân sự của Hamas
>> Israel có thể lật chính quyền Abbas
>> Israel nã pháo đáp trả Syria
>> Israel bắn cảnh cáo dọc biên giới Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ xử các cựu tướng lãnh Israel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.