Nguy cơ vô sinh khi làm việc trên quỹ đạo

18/11/2012 03:25 GMT+7

Kết quả nghiên cứu trên chuột cho thấy tình trạng phi trọng lực và bức xạ có thể đe dọa tinh hoàn và buồng trứng.

Do vậy, các nhà nghiên cứu khuyên những phi hành gia có kế hoạch lập gia đình sau khi hoàn tất sứ mệnh dài ngày trên quỹ đạo trái đất: Hãy đông lạnh trứng hoặc tinh trùng trước khi lên đường. Vẫn chưa xác định được liệu tác động lên cơ quan sinh sản của đối tượng chính là bức xạ, hoặc ảnh hưởng của môi trường trọng lực yếu lên hệ hoóc môn, hay là do cả hai cái tấn công cùng lúc. “Ngoài thủy tinh thể ở mắt, tinh hoàn và buồng trứng là cơ quan nhạy cảm nhất trong cơ thể trước bức xạ”, theo nhà nghiên cứu không gian Joseph Tash của Đại học Kansas (Mỹ).

Cho đến gần đây, hầu hết các phi hành gia làm việc trên Trạm không gian quốc tế (ISS) đều nằm ngoài tuổi xây dựng gia đình. Tuy nhiên, với sự về hưu của thế hệ tàu con thoi, những phi hành gia trẻ tuổi hơn sẽ được triển khai lên ISS trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Do vậy, việc xác định được nguy cơ về sức khỏe đối với các thành viên mới là rất quan trọng.

Thụy Miên

>> Hết ham muốn vì chứng kiến cảnh vợ sinh con
>> Nữ chiếm 40% trong số các cặp vợ chồng vô sinh
>> Đột phá mới trong chữa bệnh vô sinh
>> Ngừa vô sinh ở phụ nữ điều trị ung thư
>> Tư vấn điều trị vô sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.