Đường thoát lũ gây khó cho người dân

17/11/2012 08:42 GMT+7

(TNO) Công trình làm tràn thoát lũ ra biển (P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang) lại trở thành công trình "vây hãm" nhà dân.

(TNO) Công trình làm tràn thoát lũ ra biển (P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) lại trở thành công trình "vây hãm" nhà dân.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trang, khóm Tây Hải (P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang) phản ánh chiều ngày 16.11: Trong mấy ngày mưa vừa qua, con đường trước nhà chị ngập sâu đến 80 cm, nước chảy rất xiết nên không ai dám ra đường, đi lại. Một số công trình như bể nước, móng nhà dân bị nước xói gây sập, hư hỏng nặng nề

Được biết, từ tháng 1.2012, để làm tràn thoát lũ ra biển trong mùa mưa, P.Vĩnh Nguyên đã đào sâu con đường dẫn vào nhà chị Trang và nhiều hộ dân khác ở khóm Tây Hải, khiến con đường này bị múc sâu trên một mét, thấp hơn nền nhà rất nhiều nên không thể dắt xe máy vào nhà, đi lại khó khăn.

 Đào đường thoát lũ, đe dọa nhà dân
Đường dẫn vào nhà chị Trang bị đào sâu cả mét, tạo nên mương thoát nước với dòng chảy xiết

 

Tin, ảnh: Hiền Lương

>> Cho phép đào "đường cấm đào" Lê Văn Sỹ
>> Nha Trang “tan nát” vì đào đường
>> Đào đường không tái lập
>> Đào đường không lấp, gây tai nạn
>> Ngưng đào đường dịp Tết Dương lịch
>> Ngưng đào đường dịp tết Nguyên đán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.