Cơ bắp nhân tạo siêu mạnh

18/11/2012 03:40 GMT+7

Một nhóm các chuyên gia quốc tế đã trình làng cơ bắp nhân tạo mà họ tuyên bố mạnh hơn cơ người đến 200 lần.

Chúng được cấu tạo từ những dây thừng làm từ sợi carbon nano. Các chuyên gia đã xoắn các sợi carbon nano giống như cách bện thừng, rồi châm đầy những khe hở giữa các đoạn bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, trong đó có paraffin. Để bó cơ này co lại, họ nung nhẹ đoạn dây.

Kết quả là nhóm chuyên gia có được đoạn cơ có thể rút ngắn và duỗi dài trong mỗi 25 phần ngàn giây, đủ để thực hiện nhiều chuyển động phức tạp. Trong tương lai, những phiên bản cải tiến của cơ nhân tạo có thể dùng làm động cơ thế hệ mới của cánh tay robot, bộ phận của cánh máy bay, các thiết bị y tế, tức những thứ có thể di chuyển được. Theo báo cáo trên chuyên san Science, Trưởng nhóm Ray Baughman của Đại học Texas (Mỹ) còn nghĩ đến viễn cảnh dùng phát minh mới phục vụ cho các dự án chế tạo rô bốt có các gương mặt biểu hiện giống người.

 Thụy Miên

>> Cơ bắp "máy
>> Cá hồi, cá thu và cơ bắp
>> Cải thiện cơ bắp nhờ lá bạc hà
>> Vô địch cơ bắp ở loài có vú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.