Cán bộ xã ăn chặn tiền trợ cấp trẻ mồ côi

17/11/2012 16:48 GMT+7

(TNO) Ngày 17.11, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết, qua đơn tố cáo của người dân, đã phát hiện một cán bộ xã ăn chặn tiền trợ cấp trẻ mồ côi suốt bốn năm trời.

Bà Phạm Thị Nương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ Văn phòng UBND xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình đã lợi dụng trách nhiệm được giao (khi là cán bộ Thương binh - xã hội xã) ăn chặn tiền trợ cấp trẻ mồ côi trong suốt thời gian dài bốn năm.

Cụ thể, tính từ tháng 9.2008 đến nay, bà Nương đã ăn chặn tiền trợ cấp hằng tháng của em Thạch Thị Phà La (12 tuổi, mồ côi cha mẹ, ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu) với số tiền hơn 13 triệu đồng.

Tiền trợ cấp cho em La hằng tháng, bà Nương trực tiếp ký nhận, nhưng không đưa cho người thân nuôi em La mà sử dụng tiêu xài cá nhân.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hòa Bình đã đề nghị Đảng ủy xã Vĩnh Hậu tiến hành xử lý nghiêm đối với bà Nương.

Trần Thanh Phong

>> Mỏi mòn đợi tiền trợ cấp!
>> Thu lại tiền trợ cấp Tết đã chia cho người giàu
>> Nợ tiền trợ cấp thôi việc của công nhân, ai giải quyết?
>> Người chết "ký nhận" tiền trợ cấp (!)
>> Về tiền trợ cấp "đi lạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.