Căng thẳng tác động xấu đến hệ miễn dịch

16/11/2012 12:36 GMT+7

(TNO) Căng thẳng có thể khiến con người dễ bị nhiễm bệnh, đặc biệt là khi địa vị xã hội bị đe dọa, chẳng hạn như bị tẩy chay hoặc bị bắt nạt.

(TNO) Căng thẳng có thể khiến con người dễ bị nhiễm bệnh, đặc biệt là khi địa vị xã hội bị đe dọa, chẳng hạn như bị tẩy chay hoặc bị bắt nạt, theo tin tức từ Times of India.

Đó là kết quả nghiên cứu của nhà khoa học Michael Murphy và các đồng nghiệp tại Trường đại học British Columbia (Canada).

Các nhà khoa học tìm hiểu 147 đối tượng nữ trẻ tuổi, khỏe mạnh trong thời gian 2 năm rưỡi.

Căng thẳng và hệ miễn dịch
Tình trạng bắt nạt thường diễn ra phổ biến ở trường học - Ảnh: Shutterstock

Các đối tượng này không có vấn đề gì về sức khỏe tâm thần nhưng đều có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm do ảnh hưởng từ gia đình hoặc các yếu tố cá nhân khác.

Các đối tượng được tìm hiểu về tâm lý, có bị bắt nạt hay tẩy chay không, có gặp phải những biến cố lớn (như bị đuổi việc, chia tay người yêu thương...) hay không, có dấu hiệu dễ nhiễm bệnh không..., sau mỗi 6 tháng.

Dữ liệu thu được cho thấy các đối tượng bị tẩy chay, bị bắt nạt hay gặp những biến cố lớn thì càng dễ bị nhiễm bệnh.

Cụ thể, các điều kiện xã hội nêu trên có thể làm tăng nguy cơ nhiễm phải những căn bệnh như béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư và trầm cảm.

Nghiên cứu đăng tải trên Clinical Psychological Science.

Đức Trí

>> Nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm căng thẳng
>> Phụ nữ căng thẳng hơn nam giới khi đón nhận tin xấu
>> Vào bếp để giải tỏa căng thẳng
>> Bí quyết ngủ ngon dù căng thẳng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.