Phố Wall giảm điểm mạnh

15/11/2012 08:40 GMT+7

(TNO) Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh, chỉ số Dow Jones Industrial chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ tháng 6 tới nay, chứng khoán châu u và châu Á đều đổi chiều so với phiên giao dịch trước.

* Châu Á: Các chỉ số chứng khoán lớn trở lại đà tăng

(TNO) thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh, chỉ số Dow Jones Industrial chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ tháng 6 tới nay, chứng khoán châu u và châu Á đều đổi chiều so với phiên giao dịch trước. 

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 14.11 (rạng sáng nay 15.11, giờ VN), chỉ số thị trường Mỹ S&P 500 giảm mạnh 1,4%, xuống còn 1.355,49 điểm. Dow Jones để mất 185,23 điểm, tương đương giảm 1,5%, kết thúc phiên giao dịch với 12.570,95 điểm, mức thấp nhất kể từ phiên 26.6. Nasdaq Composite giảm 1,3%, xuống còn 2.846,81 điểm, giảm tới hơn 10% so với mức cao điểm hồi tháng 9.

Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 đều giảm điểm trong phiên này, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng, cổ phiếu công nghiệp và cổ phiếu của các công ty sản xuất hàng hóa nguyên vật liệu thô, giảm tối thiểu 1,7%. Các cổ phiếu giảm điển hình có thể kể tên như: Cổ phiếu của FedEx giảm 3,7%; cổ phiếu của Boeing giảm 2,8%; cổ phiếu của Bank of America giảm 3,6%; cổ phiếu JPMorgan Chase giảm 1,9%.

 Phố Wall giảm điểm mạnh
Phố Wall ghi nhận thêm một phiên giảm mạnh - Ảnh: Reuters

Bất ngờ trong phiên này là nhiều cổ phiếu công nghệ có mức tăng ấn tượng. Điển hình như: cổ phiếu của Cisco System, hãng sản xuất thiết bị mạng máy tính lớn nhất thể giới, tăng 4,8%. Cổ phiếu của Facebook sau nhiều ngày rớt giá đã tăng mạnh tới gần 13% trong phiên này.

 

Tính từ khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử tới nay, chỉ số S&P 500 của thị trường Mỹ đã giảm tới 5,1%.

Theo các chuyên gia, liên tiếp các sự kiện gây tâm lý lo lắng cho các nhà đầu tư là nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khóan Mỹ mất điểm. Ryan Larson thuộc công ty quản lý tài sản RBC Global Asset Management (Mỹ) cho biết: “Bức tường của những lo lắng đang ngày một lớn lên”.

Theo ông này, khó khăn tài chính của nước Mỹ cùng với nhiều chỉ báo kinh tế được công bố chưa khả quan, thêm vào đó là tác động của khủng hoảng nợ công châu u và căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã cộng hưởng khiến giới đầu tư chứng khoán không dám mạo hiểm trong thời điểm này.

* Tại châu u, các chỉ số quay đầu giảm điểm sau khi sản xuất công nghiệp của khu vực đồng tiền chung châu u giảm mạnh nhất trong vòng 3 năm qua. Chỉ số STXE 600 chung cho tòan khu vực giảm 0,9%, xuống mức thấp nhất kể từ 5.9.

Ghi nhận các thị trường thành viên trong khu vực: chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,11%, xuống còn 5.722,01 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,89%, xuống chốt phiên ở mức 3.400,02 điểm; DAX của Đức giảm 0,94%, xuống còn 7.101,92 điểm.

IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,27%; FTSE MIB của Ý giảm 0,52%.

* Tại châu Á, sau phiên giảm điểm gián đoạn, các chỉ số chứng khoán lớn đã trở lại đà tăng. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng nhẹ 0,1%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,04%, lên chốt phiên 14.11 ở mức 8.664,73 điểm. HSI của Hồng Kông giành thêm tới 253,34 điểm, tương đương tăng 1,2% so với phiên trước đó, lên thành 21.441,99 điểm.

Trên các thị trường thành viên khác: Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt tăng 0,37% và 0,48%; KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,23%; S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,2%.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

>> Sụt giảm nguồn cung, giá dầu thô quay đầu tăng mạnh
>> Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria leo thang đẩy giá dầu tăng mạnh
>> EU dọa siết chặt cấm vận, Iran tính thải dầu trả đũa
>> Iran bác bỏ cáo buộc tấn công mạng ở vùng Vịnh
>> Iran - Mỹ đàm phán bí mật
>> Khamenei thách thức “những kẻ thù của Iran”
>> Iran có thể tấn công New York?
>> Đầu tuần, chứng khoán giảm nhẹ
>> Đình chỉ công ty chứng khoán yếu kém
>> Công ty chứng khoán tự đào hố chôn mình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.