Dân làng bao vây đội ghe hút cát

13/11/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Sáng 13.11, UBND thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên (Quảng Nam) yêu cầu công an thị trấn vận động người dân trả lại ghe hút cát số hiệu QNa-0630 mà họ đã tạm giữ, nhưng hàng trăm dân làng vẫn bao vây một nhánh sông Thu Bồn, phong tỏa đội ghe hút cát gây sạt lở.

>> Ghe “sa tặc” chìm trên sông Thu Bồn

Trước đó, sáng 12.11, khoảng 500 người dân đội 6, thôn Đình An, thị trấn Nam Phước phong tỏa hai bên bờ nhánh sông Thu Bồn đoạn từ cầu Đen kéo dài khoảng 800 mét ngược về phía thượng nguồn, một số khác dùng ghe bơi ra sông vây bắt ghe hút cát QNa-0630 vào bờ và đuổi những người trên ghe.

 
Ghe hút cát QNa 0630 bị người dân tạm giữ - Ảnh: Nguyễn Tú

Người dân cho biết, hơn một tháng nay, họ đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp, phản đối tình trạng mỗi ngày có gần 20 ghe máy trọng tải 50 - 70 m3 dùng vòi rồng hút cát ở đáy sông gây sạt lở ven bờ, bãi bồi, nơi nhiều hộ dân trồng hoa màu.

Ông Nguyễn Thế Hỡi, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường H.Duy Xuyên cho biết, khu vực người dân phản đối việc hút cát nằm trong vùng quy hoạch khai thác khoáng sản, được HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam thông qua.

Trước tình trạng người dân liên tục vây ghe hút cát kéo dài cả tháng qua, ông Hỡi cho biết đã 2 lần tổ chức vận động, họp dân để giải thích nhưng bất thành, dẫn đến việc ghe hút cát “có phép” QNa-0630 bị dân làng tạm giữ.

Do đó, trước mắt, UBND H.Duy Xuyên yêu cầu đội ghe tạm dừng khai thác cát trên nhánh sông Thu Bồn, cho tiến hành khảo sát các vị trí sạt lở để có hướng kiến nghị UBND Quảng Nam điều chỉnh khu vực khai thác cát phù hợp, đồng thời vận động người dân chấp hành đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.