Làm giả giấy tờ để trục lợi bảo hiểm xã hội

10/11/2012 03:00 GMT+7

Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai vợ chồng Trần Tuấn Dũng (27 tuổi) và Vũ Thị Thảo Nguyên (29 tuổi); Võ Duy Thành (34 tuổi); Võ Anh Tuấn (29 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Thắm (20 tuổi, tất cả cùng ngụ H.Xuân Lộc) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bước đầu các nghi can khai nhận, nắm được nhu cầu của công nhân cần giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Vũ Thị Thảo Nguyên đã thu thập 4 mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc rồi cùng chồng “sản xuất” ra hàng loạt bán với giá từ 70.000 - 200.000 đồng/giấy.

Còn Thành, Tuấn, Thắm, sau khi “bắt mối” được người có nhu cầu mua giấy tờ giả sẽ liên hệ với vợ chồng Dũng để mua lại, rồi bán giá cao hơn hưởng chênh lệch. Tính từ đầu năm 2012 đến tháng 7.2012, nhóm của Dũng đã bán giấy tờ giả loại này cho gần 100 trường hợp.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.