Iraq hủy thỏa thuận mua vũ khí trị giá 4,2 tỉ USD với Nga

10/11/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Iraq đã hủy thỏa thuận mua vũ khí trị giá 4,2 tỉ USD với Nga vì những dấu hiệu tham nhũng, theo người phát ngôn của Thủ tướng Nuri al-Maliki vào hôm nay, 10.11.

Người phát ngôn Ali Mussawi nói với AFP: “Thỏa thuận đã bị hủy. Khi quay về nước sau chuyến thăm Nga, ông Maliki có một số nghi ngờ về tham nhũng, vì thế ông quyết định xem xét lại toàn bộ thỏa thuận… Cuộc điều ra về vụ việc đang diễn ra”.

Ông Mussawi từ chối cho biết cụ thể ai là người bị điều tra hoặc liệu Iraq có bắt đầu đàm phán về thỏa thuận mới với Moscow hay không.

Đại sứ quán Nga tại Baghdad vẫn chưa bình luận về vụ việc.

Hai nước đã đạt được thỏa thuận mua bán vũ khí khổng lồ cách đây một tháng khi ông Maliki dẫn đầu một phái đoàn thăm Nga.

Nếu được hoàn tất và tiến hành, thỏa thuận này sẽ biến Nga trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai của Baghdad, sau Mỹ.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.