Hàn Quốc phát hiện vết nứt tại nhà máy điện hạt nhân

09/11/2012 16:35 GMT+7

(TNO) Các nhà kiểm soát hạt nhân tại Hàn Quốc đã tìm thấy nhiều vết nứt cực nhỏ trong những đường ống điều khiển các thanh kiểm soát tại một lò phản ứng trong nhà máy điện hạt nhân Yeonggwang đang được bảo trì, theo hãng Reuters dẫn nguồn từ các quan chức chính phủ cho biết ngày 9.11.

Việc phát hiện ra các vết nứt tại lò phản ứng trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai lò phản ứng khác tại nhà máy Yeonggwang này, vốn nằm ở miền tây nam Hàn Quốc, phải ngưng hoạt động để thay thế các linh kiện được cho là sử dụng giấy chứng nhận an toàn giả mạo.

Hàn Quốc phát hiện vết nứt tại nhà máy điện hạt nhân
Một nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Hàn Quốc đang mở cuộc điều tra hàng ngàn linh kiện cho các lò phản ứng hạt nhân ở nước này có sử dụng giấy chứng nhận an toàn giả mạo.

Các nhà kiểm soát dự kiến thanh tra tất cả 23 lò phản ứng hạt nhân ở Hàn Quốc.

“Có nhiều vết nứt trong sáu đường ống. Lò phản ứng này đã ngưng hoạt động kể từ ngày 18.10 để bảo trì và hiện quá trình (bảo trì) này đã phải kéo dài thêm 47 ngày để sửa chữa các vết nứt”, một phát ngôn viên của Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc cho biết.

Bà này cho biết thêm đây là lần đầu tiên các vết nứt loại này được phát hiện tại lò phản ứng hạt nhân Hàn Quốc, song không quá nguy hiểm nên không cần đánh động người dân.

Hàn Quốc hiện có 23 lò phản ứng hạt nhân, đáp ứng hơn 30% nhu cầu điện năng của nước này.

Huỳnh Thiềm

>> Dự án di dân nhà máy điện hạt nhân gặp khó khăn
>> Năm 2014 khởi công 2 nhà máy điện hạt nhân
>> Tổng thống Ai Cập sẽ thăm nhà máy điện hạt nhân Iran
>> Đào tạo bác sĩ phục vụ nhà máy điện hạt nhân
>> Belarus, Nga ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân
>> Nước nhiễm xạ rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản
>> Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy điện hạt nhân với công nghệ Nga
>> Belarus đồng ý để Nga xây nhà máy điện hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.