Mũi đột phá xốc dậy thị trường bất động sản

08/11/2012 10:36 GMT+7

Hôm nay 8.11, tại Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Địa Cầu (Công ty Địa Cầu - trụ sở chính đặt ở TP.HCM) đã khởi công dự án Khu phố Thương mại Thịnh Vượng (TMTV) rộng 6.590 m2. Dự án này được xem như mũi đột phá xốc dậy thị trường bất động sản vốn đang rất trầm lắng tại nhiều nơi trong thời gian qua.

Mũi đột phá xốc dậy thị trường bất động sản
Phối cảnh Khu phố Thương mại Thịnh Vượng  - Ảnh: Công ty Địa Cầu cung cấp

Quyết định táo bạo

Tiến sĩ (TS) kinh tế Võ Thành Thống, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng trong giai đoạn thị trường bất động sản đang quá trầm lắng như hiện nay, thì việc Công ty Địa Cầu mạnh dạn tham gia đấu thầu và đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất triển khai dự án Khu phố TMTV là quyết định rất đáng biểu dương. “Cá nhân tôi đánh giá cao và hoan nghênh nhà đầu tư đưa ra quyết định táo bạo song cũng rất khả thi này”, TS Thống nói.

Theo mô tả của Chủ tịch UBND Q.Ô Môn Nguyễn Vũ Phương, khu đất triển khai dự án Khu phố TMTV thuộc Quận Đội Ô Môn (KV.13, P.Châu Văn Liêm), có tứ cận giáp sông, giáp đường giao thông, rất thuận lợi cho việc giao thương lẫn ngụ cư lâu dài. Cụ thể, Khu phố TMTV này phía đông giáp đường Lê Lợi (cách tim đường 6,75 m), phía tây giáp rạch Tắc Ông Thục (cách kè đá hộc 10 m), phía nam giáp đường Trần Hưng Đạo (cách tim đường 16 m), phía bắc giáp sông Ô Môn cách kè đá hộc 10 m. Khu phố TMTV  ra đời sẽ tạo thêm điểm nhấn đặc biệt ngay giữa lòng phố thị Ô Môn, thuận tiện giao thông thủy bộ, hài hòa. “Lãnh đạo Q.Ô Môn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Công ty Địa Cầu sớm triển khai dự án để mọi người có thêm nơi mua bán, ngụ cư bền vững, lâu dài”, ông Phương cam kết.

 

Thịnh vượng cho mọi người

Theo TS Võ Thành Thống, Khu phố TMTV sẽ tạo ra nhiều niềm vui cho chính quyền và người dân địa phương. Nhà đầu tư có tiềm lực lại rất quyết tâm nên tin chắc dự án thành công. Trao đổi với Thanh Niên, ông Võ Thanh Tùng, Phó giám đốc Công ty Địa Cầu thông báo dự án Khu phố TMTV có tổng kinh phí đầu tư khoảng 30 tỉ đồng. Dự án gồm 39 nền nhà phố (mỗi nền 4,2 m x 16 m đều có 2 mặt tiền đường) và 83 lô sạp dùng cho kinh doanh quần áo may sẵn, vải vóc, điện - điện tử, tập vở, sách báo, văn phòng phẩm, bách hóa, thực phẩm khô, nước giải khát… Mỗi lô tiểu thương thuê 20 năm nên rất ổn định trong kinh doanh. Đến nay, 100% lô sạp đã kín các hợp đồng trong khi nhu cầu thuê của tiểu thương vẫn còn rất nhiều. Riêng 39 nền nhà phố, số lượng đăng ký mua cũng rất rôm rả. Để giúp đỡ khách hàng, công ty đã làm việc với Vietcombank, Vietinbank và được các ngân hàng này cam kết  hỗ trợ khách hàng vay đến 60% giá trị nền nhà trong vòng 5 năm, với lãi suất rất ưu đãi. Bà Lê Thị Ngọc Vàng (ngụ P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn) cho hay gia đình đã mua 1 nền thổ cư và ký hợp đồng 2 lô sạp tại Khu phố TMTV này. “Con gái tui đang học ngành dược ở Trường ĐH Tây Đô. Tới đây khi cháu ra trường, vợ chồng tui sẽ mở nhà thuốc cho cháu trông coi. Địa thế nơi đây rất tốt cho việc kinh doanh lâu dài”, bà Vàng thổ lộ. Ông Huỳnh Văn Bến - người đã có trên 20 năm kinh doanh sách báo, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh tại Q.Ô Môn, vui vẻ nói: “Gia đình tui đăng ký 4 lô sạp và sắp tới sẽ gom tiền mua thêm nền thổ cư. Tiểu thương xung quanh đây có nhu cầu rất lớn cho nên khi Công ty Địa Cầu thông báo đăng ký, chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, cả 83 lô sạp không còn lô nào trống hết. Dự án này có thế đất quá hay, phong thủy lại tốt”.

Phó giám đốc Công ty Địa Cầu Võ Thanh Tùng cam kết sau lễ khởi công, nhà thầu sẽ vào cuộc quyết liệt nhằm đảm bảo xây dựng hoàn thành 83 lô sạp trước tết Quý Tỵ 2013 để bà con tiểu thương kinh doanh phục vụ tết vui vẻ. “Chúng tôi tin rằng Khu phố TMTV sẽ luôn mang đến niềm vui, điềm lành, sự thịnh vượng cho tất cả mọi người”, ông Tùng nói.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.