Hàng giả, kém chất lượng và vi phạm sở hữu trí tuệ tăng đột biến

08/11/2012 10:05 GMT+7

Ngày 7.11, ông Lữ Bằng, PGĐ sở Công thương TP.Đà Nẵng cho biết: trong 9 tháng đầu năm, lực lượng kiểm tra liên ngành đã kiểm tra và xử lý 3.617 vụ gian lận thương mại với tổng số tiền truy thu và xử phạt tương đương 45,5 tỉ đồng.

Trong đó, các vi phạm về hàng giả, kém chất lượng, sở hữu trí tuệ tăng đột biến so với năm ngoái, tương đương 112% (tăng 36 vụ); gian lận thương mại tăng 15% (tăng 206 vụ).

Đáng chú ý, các vi phạm thường tập trung trong hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển qua biên giới, nhất là khoáng sản diễn ra ngày càng phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi; vi phạm về gian lận thương mại như việc sử dụng tem giả dán vào các sản phẩm kém chất lượng do Trung Quốc sản xuất để bán, hàng giả và ghi sai nhãn hàng hóa; vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc đông y, tân dược…

Trần Phương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.